Đằng sau “cú sốc từ chức” của Bộ trưởng Nội các Anh

Thứ ba, 30/06/2020 15:57

Ngày 28-6, Bộ trưởng Nội các kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Anh Mark Sedwill, tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 9 tới sau hơn 30 năm phục vụ chính phủ Anh qua 7 đời thủ tướng.

Ông Mark Sedwill.   Ảnh: Dailymail

Ông Sedwill - một nhà ngoại giao chuyên nghiệp - được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Nội các và Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời người tiền nhiệm của Thủ tướng Boris Johnson, bà Theresa May.

Trong thư gửi Thủ tướng Johnson công bố ngày 28-6, ông Sedwill viết: “2 năm trước, khi người tiền nhiệm của tôi bị ốm, người tiền nhiệm của ông đã đề nghị tôi làm Bộ trưởng Nội các, và ông đã đề nghị tôi tiếp tục hỗ trợ ông trong suốt thời gian bầu cử. Tôi đã ở lại nội các trong giai đoạn cấp bách của cuộc khủng hoảng Covid-19. Nhưng giờ đây tôi có thể ra đi khi trọng tâm của chính phủ hiện đang chuyển sang phục hồi và tái thiết trong nước cũng như trên toàn cầu”.

Thủ tướng Johnson đã gửi lời cảm ơn ông Sedwill vì “sự phục vụ tuyệt vời” và đề nghị ông đứng đầu một Ủy ban về An ninh Kinh tế Toàn cầu của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khi Anh giữ chức chủ tịch G7. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh với Liên minh Châu Âu (EU) David Frost sẽ thay thế ông Sedwill nắm giữ chức vụ Cố vấn An ninh quốc gia, trong khi vị trí Bộ trưởng Nội các chưa tìm được người thay thế.

Ông Sedwill có thể là “sự lựa chọn trước tiên và duy nhất” của cựu Thủ tướng Theresa May cho vị trí người đứng đầu cơ quan dân sự những kinh nghiệm quý báu trong hàng thập kỷ quả của ông, nhưng “nhân vật có sức ảnh hưởng chính trị này” đã  thất bại đối với Thủ tướng Johnson.

Tin đồn về rạn nứt giữa ông Sedwill và các nhân viên cấp cao tại Văn phòng chính phủ Anh trong việc xử lý đại dịch Covid-19 đã khiến Westminster phải chịu đựng việc ông Sedwill đã không thực hiện vai trò lãnh đạo của mình trong nhiều tuần qua.  Với một số đồng minh cao cấp của ông Johnson, ông Sedwill được xem là người có khả năng cản trở con đường thủ tướng. Ông Sedwill nắm quyền kiểm soát đáng kể và hoàn toàn có thể nắm giữ việc ra quyết định. Ông không chỉ là Bộ trưởng Nội các mà còn giữ vai trò Cố vấn An ninh quốc gia, một cách bổ nhiệm bất thường mà bà May ưa thích nhưng lại khiến nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ khó chịu. Ông Dominic Cummings, cố vấn trưởng của Thủ tướng Johnson thích tài năng của các nhà khoa học, các nhà phân tích dữ liệu và nhà vật lý hơn là những người phục vụ dân sự như ông Sedwill.

Thực tế chức vụ Cố vấn An ninh quốc gia sẽ được Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh với Liên minh châu Âu (EU) David Frost nắm giữ. Ông Frost không phải là thành viên của cơ quan dân sự cho thấy thủ tướng có lẽ cảm thấy thoải mái hơn với những ngưởi ủng hộ Brexit. Trong khi đó, ông Sedwill chưa bao giờ rút lại lời cảnh báo công khai rằng Brexit không thỏa thuận sẽ mang lại kết cục thảm khốc cho Anh. Rõ ràng, và việc chính phủ Anh đang nỗ lực thực hiện Brexit, thì sự hiện diện của ông Sedwill là không phù hợp.

Ông Sedwill sinh ra và lớn lên ở Lincolnshire. Ông học ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học St Andrew và có bằng thạc sĩ kinh tế tại trưởng St Edmund Hall, Oxford. Sau khi gia nhập Bộ Ngoại giao năm 1989, ông làm việc ở Afghanistan, Ai Cập, Iraq và Pakistan. Dù có liên quan đến các cơ quan tình báo MI5 và MI6, nhưng ông Sedwill được cho là không phù hợp với vai trò điệp viên.

AN BÌNH